Tướng Ukraine: Chasiv Yar sắp sụp đổ, Kharkov đối mặt ngày đen tối, dự báo thời điểm Nga gặp "gió nghịch"

Minh Khôi |

Tại trụ sở của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, phó giám đốc, Thiếu tướng Vadym Skibitsky, có vẻ bối rối khi đánh giá triển vọng chiến trường của Ukraine - The Economist mô tả.

Chasiv Yar sắp sụp đổ, Kharkov đối mặt những ngày đen tối

Ông Skibitsky nói, mọi thứ vẫn khó khăn hơn bao giờ hết kể từ những ngày đầu Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Và tình hình thậm chí đang trở nên tồi tệ hơn.

Mối quan tâm trước mắt của Ukraine là thị trấn Chasiv Yar, nơi nắm giữ chìa khóa cho bước tiến tiếp theo của Nga tới các thành phố lớn cuối cùng ở khu vực Donetsk. Vị tướng này nói có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi thành phố đó sụp đổ theo cách tương tự như Avdiivka.

Tướng Ukraine: Chasiv Yar sắp sụp đổ, Kharkov đối mặt ngày đen tối, dự báo thời điểm Nga gặp

Thiếu tướng Vadym Skibitsky, Phó giám đốc cơ quan tình báo quân sự Ukraine

"Tất nhiên không phải hôm nay hay ngày mai, mà tất cả đều phụ thuộc vào nguồn dự trữ và nguồn cung cấp vũ khí của chúng tôi. Vấn đề của chúng tôi rất đơn giản: chúng tôi không có vũ khí", Phó Giám đốc cơ quan tình báo Ukraine nói thêm.

Nga đã giành được thành công về mặt chiến thuật ở làng Ocheretyne ở phía tây nam, nơi đợt luân chuyển quân gần đây của Ukraine đã bị cản trở.

Vị quan chức tình báo cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công xung quanh khu vực Kharkov và Sumy ở phía đông bắc. Ông nhận định thời điểm thực hiện cuộc tấn công này phụ thuộc vào mức độ vững chắc của hệ thống phòng thủ Ukraine ở Donbas. Nỗ lực chính của Nga sẽ bắt đầu vào "cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6".

Những nhận định này cũng được Tư lệnh Lục quân Ukraine Alexander Pavlyuk tán đồng.

Hôm 3/5, ông Alexander Pavlyuk lưu ý rằng, Nga rất có thể sẽ mở chiến dịch đánh chiếm 2 tỉnh Kharkov và Sumy. Bên cạnh đó, lực lượng Nga cũng có khả năng phát động đợt tấn công khác nhằm mục đích đánh chiếm hoàn toàn các khu vực Zaporozhye, Donetsk và Lugansk.

Theo tướng Skibitsky, Nga có tổng cộng 514.000 binh sĩ trên bộ tham gia chiến dịch ở Ukraine. Chuyên gia tình báo Ukraine cho biết lực lượng phía bắc của Nga, vốn đang đóng quân dọc biên giới từ Kharkov, hiện có quân số 35.000 người nhưng dự kiến sẽ mở rộng lên khoảng 50.000 đến 70.000 quân. Nga cũng đang "thành lập một lực lượng dự bị" (từ 15.000 - 20.000 người) ở miền trung nước nước này, và có thể sớm huy động khi cần.

Tuy nhiên, vị tướng cho rằng điều này là "không đủ" cho một chiến dịch nhằm chiếm một thành phố lớn. "Một chiến dịch tiến vào và sau đó nhanh chóng rút lui. Nhưng chiến dịch chiếm Kharkov, hay thậm chí thành phố Sumy, lại là một vấn đề khác".

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo trong mọi trường hợp, những ngày đen tối đang ở phía trước đối với Kharkov, thành phố 1,2 triệu dân đã chống trả các cuộc tấn công ban đầu của Nga vào năm 2022.

Khả năng Nga gặp "gió nghịch", đàm phán diễn ra vào năm tới?

Tướng Skibitsky nói rằng ông không thấy cách nào để Ukraine có thể đơn độc giành chiến thắng trong cuộc chiến. Ngay cả khi có thể đẩy lực lượng Nga trở lại biên giới – một viễn cảnh ngày càng xa vời – thì nó cũng không thể kết thúc chiến tranh.

Ông nói những cuộc chiến như vậy chỉ có thể kết thúc bằng các hiệp ước. Ông dự báo các cuộc đàm phán có ý nghĩa sớm nhất chỉ có thể bắt đầu vào nửa cuối năm 2025. Lúc đó, Nga sẽ phải đối mặt với những "cơn gió nghịch" nghiêm trọng.

Ông cho rằng năng lực sản xuất quân sự của Nga đã được mở rộng nhưng sẽ đạt mức ổn định vào đầu năm 2026 do thiếu nguyên liệu và nhân lực. Cả hai bên cuối cùng có thể đều hết vũ khí. Nhưng nếu tình hình không có biến đổi nghiêm trọng, Ukraine sẽ bị loại trước.

Vị tướng nói rằng yếu tố khó xác định nhất của cuộc chiến là châu Âu. Ông lập luận rằng nếu các nước láng giềng của Ukraine không tìm ra cách tăng cường sản xuất quốc phòng để giúp Ukraine, thì cuối cùng họ cũng sẽ rơi vào tầm ngắm của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại